Nhà chùa Long Phước cần trao đổi thấu tình, đạt lý với gia tộc Nguyễn Viết

Thứ tư, 25/11/2015 09:26

(Cadn.com.vn) - Gia tộc Nguyễn Viết sinh sống tại khối phố Cầu Hà, P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) có phần mộ cụ ông, cụ bà an táng tại khu nghĩa địa thuộc khối phố Tứ Ngân (P. Điện Ngọc) được thể hiện trên bản đồ địa chính, lưu giữ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thời gian gần đây, chùa Long Phước tiến hành xây dựng tường rào bao quanh khu nghĩa địa trở thành khuôn viên nhà chùa, đồng thời muốn các gia đình có mồ mả nằm bên trong di dời nhưng người dân không đồng ý. Tranh chấp đã xảy ra và có chiều hướng phức tạp... 

Phần kiến trúc nhà chùa Long Phước xây dựng trên khu vực đất nghĩa địa
thuộc khối phố Tứ Ngân.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, ngày 8-9-2015, UBND P. Điện Ngọc nhận được tờ trình của chùa Long Phước, ký ngày 30-8-2015 (do UBMTTQVN TX Điện Bàn chuyển) với nội dung "đề nghị xin công nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo, trong đó có nội dung liên quan đến việc di dời mồ mả nêu trên".

Qua xác minh và đối chiếu các hồ sơ địa chính, ngày 30-10-2005, UBND P. Điện Ngọc có Công văn số 84/UBND về việc "Phúc đáp tờ trình" của chùa Long Phước và xác định, chùa Long Phước được xây dựng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5, khối phố Tứ Ngân, Điện Ngọc (Bản đồ 64/CP-1997). Theo trụ trì, ni sư và Ban Hộ trị Tam bảo cho rằng, đất chùa có từ năm 1960, nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được diện tích cụ thể là bao nhiêu. Tại hồ sơ đo đạc theo Nghị định 64/NĐ/CP đo đạc lập hồ sơ năm 1997 ghi: Chùa Long Phước thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.530m2

Về vấn đề can thiệp di dời mồ mả được nêu theo tờ trình của chùa Long Phước, UBND P. Điện Ngọc xác định,  hiện trạng sử dụng đất của chùa Long Phước hiện nay gần 7.000m2, đã xây tường rào bao bọc. Như vậy căn cứ trên hồ sơ pháp lý về địa chính, nhà chùa đã sử dụng sai mục đích 785m2 tại thửa đất số 5, tờ bản đồ số 5, có Giấy chứng nhận QSDĐ của hộ bà Võ Thị Nhi; lấn, chiếm 575m2 tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 5, đất trồng cây lâu năm do UBND phường quản lý...; diện tích còn lại chùa Long Phước đang sử dụng do lấn, chiếm đất nghĩa địa tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 5.

Căn cứ biên bản thẩm tra hiện trạng ngày 28-9-2015 và hồ sơ pháp lý đất đai xác định: Mộ thứ 1, ông Nguyễn Cang chết năm 1972, mai táng năm 1972; mộ thứ 2, bà Huỳnh Thị Nhượng, chết năm 1962, mai táng năm 1962; Mộ thứ 3, bà Võ Thị Hóa chết năm 1952, mai táng năm 1952. Tất cả các mộ đều có vị trí trên khu đất nghĩa địa nêu trên, trong đó 2 ngôi mộ ông Cang và bà Nhược thuộc gia tộc Nguyễn Viết.

Phần đất nhà chùa Long Phước sử dụng trái phép, được thể hiện trên hồ sơ pháp lý địa chính
tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công văn số 84 nêu rõ: "Tại thời điểm năm 2012, sau khi xem xét mồ mả xây dựng trên đất nghĩa địa, không xây dựng trên đất của chùa, hơn nữa mồ mả có từ năm 1952 (mộ bà Võ Thị Hóa), năm 1962 (mộ bà Huỳnh Thị Nhược), năm 1972 (mộ ông Nguyễn Cang) và theo phản ánh của khu dân cư Tứ Ngân, xã Điện Ngọc thì các mộ này chôn cất từ ngày chết đến nay (không cải táng di dời từ nơi khác đến) nên UBND xã Điện  Ngọc (nay là phường) xét thấy chùa Long Phước phải tiếp cận các thân nhân và có sự thỏa thuận hợp lý, hợp tình, chính quyền địa phương không thể can thiệp,  yêu cầu thân nhân gia đình có mộ phần di dời mồ mả khi không có chủ trương di dời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền". Công văn 84 này cũng nêu: "UBND phường xác định: 3 mộ đã nêu trên đây chôn cất trên đất nghĩa địa thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 5, không chôn cất trên đất của chùa Long Phước (thửa đất số 12, tờ bản đồ số 5, diện tích 1.530m2). Đồng thời theo hiện trạng chánh điện và các công trình nhà khác của chùa Long Phước thì 3 mộ đã nêu  trên đây không ảnh hưởng đến sinh hoạt của chùa hiện nay...".

Trong thời gian qua, chùa Long Phước đã tiến hành xây dựng một số kiến trúc gồm một bức bình phong và 2 bức tượng, trên phần đất đã sử dụng trái phép thuộc khu nghĩa địa. Qua kiểm tra, UBND phường đã có công văn yêu cầu nhà chùa ngừng việc xây dựng, vì theo quy định của pháp luật, việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai.

Cán bộ và nhân dân ở khối phố Tứ Ngân, P. Điện Ngọc đều cho biết,  hàng chục năm qua, chùa Long Phước là điểm sinh hoạt, đạo hữu các nơi về học đạo ngày càng đông, góp phần rất lớn vào đời sống tinh thần nhân dân khu vực. Tuy nhiên, đạo phải song hành với đời, nhà chùa và bà con gia tộc Nguyễn Viết nên tiếp tục có những cuộc trao đổi để làm sao thấu tình, đạt lý, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm, tình quê hương và cùng hướng đến những giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong cuộc sống.

Trung Thành